Iran: Saudi Arabia phải lựa chọn giữa ủng hộ hay chống cực đoan

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Saudi Arabia hỗ trợ các phần tử cực đoan, đồng thời hối thúc Riyadh thay vào đó tham gia thúc đẩy ổn định khu vực.
Iran: Saudi Arabia phải lựa chọn giữa ủng hộ hay chống cực đoan ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một buổi họp báo tại Tehran ngày 6/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP ngày 11/1 cho biết Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Saudi Arabia hỗ trợ các phần tử cực đoan và “kích động sự hận thù giáo phái”, đồng thời hối thúc Riyadh thay vào đó hãy tham gia thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.

Trong bài viết đăng trên thời báo The New York Times (Mỹ), ông Zarif cho rằng Saudi Arabia đã tìm mọi cách ngăn cản các cường quốc trên thế giới đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như các nỗ lực đối thoại ở khu vực Trung Đông.

Ông viết: “Một số nhân vật ở Riyadh không chỉ tiếp tục ngăn cản tiến trình bình thường hóa mà còn quyết tâm kéo toàn bộ khu vực này vào cuộc đối đầu.”

Theo ông, vương quốc do người Hồi giáo dòng Sunni lãnh đạo này đã bị ảnh hưởng bởi sự lo sợ rằng kế hoạch chống Iran đang đổ vỡ.

Ông nhấn mạnh: “Saudi Arabia rõ ràng lo ngại rằng việc loại bỏ bình phong vấn đề hạt nhân này sẽ phơi bày mối đe dọa hiện hữu toàn cầu, đó là sự tài trợ tích cực cho chủ nghĩa cực đoan bạo lực.”

Ngoại trưởng Iran cho rằng “giới lãnh đạo Saudi Arabia bây giờ phải lựa chọn: Họ có thể tiếp tục hỗ trợ các phần tử cực đoan và kích động hận thù giáo phái hoặc có thể chọn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy sự ổn định khu vực.”

Bài viết của ông Zarif đăng trên báo The New York Times một tuần sau khi Saudi Arabia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi người biểu tình cướp bóc và đốt phá Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Tehran do Riyadh xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Trong khi đó tối 10/1, Iran đã sa thải quan chức an ninh cấp cao Safar Ali Baratlou do ông này không ngăn chặn được vụ người biểu tình tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia tại thủ đô Tehran và Mashhad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục