Iran: Saudi Arabia, UAE muốn 'đánh Iran tới người Mỹ cuối cùng'

Phía Iran cho rằng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thái tử Abu Dhabi của UAE có thể xúi giục Tổng thống Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột với Iran.
Iran: Saudi Arabia, UAE muốn 'đánh Iran tới người Mỹ cuối cùng' ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 20/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dường như muốn “đánh Iran tới người Mỹ cuối cùng."

Bình luận trên của ông Zarif là nhằm đáp trả một tuyên bố hôm 19/9 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Abu Dhabi rằng: “Trong khi Ngoại trưởng Iran đang đe dọa tất cả về chiến tranh và chiến đấu tới người Mỹ cuối cùng, chúng tôi có mặt ở đây để xây dựng một liên minh nhằm giành lấy hòa bình."

Dòng tweet của ông Zarif viết: “Ngoại trưởng Pompeo có một cách nói khác rằng: Không phải là Iran mong muốn chiến đấu tới người Mỹ cuối cùng mà các nước chủ nhà Đội B của ông ấy dường như muốn đánh Iran tới người Mỹ cuối cùng."

Trước đó, ông Zarif giải thích rằng cái gọi là “Đội B” bao gồm Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thái tử Abu Dhabi của UAE có thể xúi giục Tổng thống Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục