Iran sẽ bán đi một phần lượng nước nặng dư thừa cho Mỹ

Giao dịch này sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp Mỹ một sản phẩn quan trọng trong khi cũng cho phép Iran bán đi một phần lượng nước nặng dư thừa.
Iran sẽ bán đi một phần lượng nước nặng dư thừa cho Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: reportingtexas.com)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/4 cho biết nước này sẽ mua 32 tấn nước nặng từ Iran để giúp Tehran giảm bớt quy mô chương trình hạt nhân của mình.

Người phát ngôn bộ trên John Kirby nêu rõ: "Giao dịch này sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp Mỹ một sản phẩn quan trọng trong khi cũng cho phép Iran bán đi một phần lượng nước nặng dư thừa," qua đó giúp nước Cộng hòa Hồi giáo đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo tiến trình thực thi thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu rõ đã mua số nguyên liệu này với giá bao nhiêu.

Trước đó Iran đã đồng ý thu nhỏ và đặt chương trình hạt nhân của nước này dưới sự thanh sát của quốc tế, một phần của thỏa thuận hạt nhân được thực thi hồi tháng 1/2016.

Việc đưa nguyên liệu này khỏi Iran sẽ đảm bảo rằng nó không được sử dụng vào mục đích phát triển vũ khí hạt nhân.

Dự kiến lượng nước nặng trên sẽ được chuyến tới Mỹ trong vài tuần tới, để phục vụ các yêu cầu về nghiên cứu và trong ngành công nghiêp phi hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục