Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Israel tấn công

Phản ứng trước những bình luận cứng rắn của Phó Tổng thống Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran, chính quyền Tehran ngày 6/7 tuyên bố sẽ "đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel một cách quyết liệt".

Phản ứng trước những bình luận cứng rắn của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden về chương trình hạt nhân của Iran, chính quyền Tehran ngày 6/7 tuyên bố sẽ "đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel một cách quyết liệt".

Phát biểu khi đang ở thăm Tokyo (Nhật Bản) chỉ vài giờ sau khi kênh truyền hình ABC của Mỹ có buổi phỏng vấn Phó Tổng thống Biden, trong đó ông này ngụ ý Washington sẽ không cản trở Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi nêu rõ: "Tôi cho rằng Mỹ và Israel đều nhận thức đầy đủ các hậu quả của một quyết định sai lầm".

Theo ông Boroujerdi, Israel đã phô trương sức mạnh quân sự trong cuộc chiến 22 ngày đêm tại Dải Gaza hồi đầu năm và "những hành động sai lầm kiểu như vậy tạo ra mối đe dọa cho toàn thể khu vực Trung Đông và thế giới".

Israel, nước duy nhất có vũ khí hạt nhân trong khu vực, cho rằng Iran đang tìm cách sở hữu một kho vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không loại trừ khả năng tấn công quân sự chống lại Iran nếu Tehran không ngừng chương trình làm giàu urani của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn thấy cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đạt tiến bộ trong năm nay, song cũng cảnh báo sẽ áp dụng "một loạt biện pháp", bao gồm cả việc trừng phạt cứng rắn hơn, nếu Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục