Iran sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng trước hạn chót

Phái viên Iran nhận định rằng nhiều khả năng, thỏa thuận cuối cùng với 6 cường quốc có thể đạt được trước hạn chót cuối tháng 6 tới.
Iran sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng trước hạn chót ảnh 1Phái viên Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Reza Najafi. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 11/6, phái viên Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Reza Najafi nhận định rằng nhiều khả năng, thỏa thuận cuối cùng với 6 cường quốc - nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt - có thể đạt được trước hạn chót cuối tháng 6 tới.

Trả lời báo giới sau phiên họp ban điều hành của IAEA tại Vienna, phái viên Najafi nói: "Nếu các bên đàm phán tuân thủ các thông số từng được nhất trí trước đó, việc đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng 6 là hoàn toàn có thể."

Khi được hỏi liệu Iran có thực thi các biện pháp minh bạch hạt nhân bổ sung theo lời kêu gọi trong thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 4 và cho phép các thanh sát viên tiếp cận có kiểm soát các cơ sở quân sự hay không, ông Najafi cho hay điều này cần phải chờ đến thỏa thuận cuối cùng.

Trong phiên họp trên, đại diện của Mỹ tại IAEA Laura Kennedy đã hối thúc Iran thực thi các biện pháp minh bạch về hạt nhân được nêu lên trong thảo thuận tạm thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục