Iran sẽ đưa những kẻ đánh bom ra trước công lý

Tổng thống Iran đã chỉ thị cho giới chức Iran điều tra và nhanh chóng bắt giữ các phần tử lên kế hoạch vụ tấn công hôm 18/10.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ thị cho giới chức Iran điều tra và nhanh chóng bắt giữ các phần tử lên kế hoạch vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iran nhiều năm qua, xảy ra hôm 18/10.

Ông Ahmadinejad cũng đảm bảo với người dân Iran rằng "các thủ phạm sẽ sớm phải chịu trách nhiệm về hành động phi nhân tính của chúng".

Cùng ngày, Tư lệnh Bộ binh Iran, Tướng Mohammad Pakpour tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng sẽ trả đũa "quyết liệt" những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công tại Sistan-Baluchestan.

Sau vụ tấn công đẫm máu này, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại biện lâm thời Pakistan và bày tỏ sự lo ngại đặc biệt sau khi có tin nói rằng những phần tử khủng bố đến từ Pakistan, đồng thời hối thúc nhà chức trách Pakistan hành động kiên quyết để ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập lãnh thổ Iran.

Về phần mình, Pakistan đã lên án vụ tấn công, cam kết sẽ hợp tác với Iran để nhận dạng những kẻ khủng bố và tiêu diệt chúng.

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni "Jundallah" (Chiến binh của Thượng đế) đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom. Iran từng cáo buộc Pakistan chứa chấp các thành viên nhóm này, tuy nhiên, Islamabad ngày 18/10 đã bác bỏ việc thủ lĩnh nhóm "Jundallah" có mặt tại Pakistan.

Cùng ngày, Mỹ đã lên án tấn công khủng bố trên, đồng thời bác bỏ cáo buộc dính líu tới vụ này.

Trong một thông cáo ngắn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố: "Chúng tôi lên án hành động khủng bố này và bày tỏ thương tiếc trước cái chết của những người vô tội. Cáo buộc cho rằng Mỹ có liên quan là hoàn toàn không có cơ sở."

Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực phía trước Trung tâm thể thao của thành phố Pisheen thuộc tỉnh Đông Nam Sistan-Baluchestan (giáp biên giới với Pakistan), khi các sĩ quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang chuẩn bị tham dự cuộc họp với giới chức lãnh đạo các cộng đồng Hồi giáo ở tỉnh này.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 tư lệnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, và 30 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục