Iran sẽ không tham dự Hội nghị Geneva 2 về Syria

Iran sẽ không tham dự hội nghị hòa bình bàn về cuộc nội chiến Syria, dự kiến sẽ được tiến hành tại Thụy Sĩ trong tháng này.

Theo Reuters, ngày 10/1, giới chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Iran sẽ không tham dự hội nghị hòa bình bàn về cuộc nội chiến Syria, dự kiến sẽ được tiến hành tại Thụy Sĩ trong tháng này.

Các quan chức giấu tên nói rằng trừ khi có sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Tehran, Iran sẽ không chính thức tham dự đàm phán vào ngày 22/1 hay bất cứ hoạt động bên lề không chính thức nào.

Hôm 5/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng sẽ có những cách để Iran, quốc gia hậu thuẫn và vũ trang cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, có thể "đóng góp bên lề" tại Hội nghị hòa bình Geneva 2.

Trong khi đó, báo Asharq Al-Awsat ngày 10/1 dẫn một nguồn tin Syria giấu tên cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ khó có thể diễn ra theo kế hoạch vào ngày 22/1 tới do chính phủ Syria không thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết của liên minh đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục