Iran sẽ ở lại JCPOA nếu đàm phán với các nước châu Âu có hiệu quả

Quan chức Iran nhấn mạnh vai trò chính của EU trong việc cứu thỏa thuận hạt nhân Iran, trong khi nghị sỹ Đức khẳng định Đức cùng với nhiều nước châu Âu vẫn đang tìm kiếm cơ chế cứu thỏa thuận này.
Iran sẽ ở lại JCPOA nếu đàm phán với các nước châu Âu có hiệu quả ảnh 1Toàn cảnh một hội nghị Ngoại trưởng các bên trong thỏa thuận JCPOA với Iran tại Vienna, Áo ngày 6/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/7, một thành viên cấp cao trong Quốc hội Liên bang Đức đã kêu gọi cứu thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức).

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Heshmatollah Falahatpisheh, nghị sỹ Thorsten Frei cho biết Berlin kêu gọi gia hạn JCPOA, đồng thời hối thúc Iran tiếp tục hiện diện trong thỏa thuận này.

Ông Thorsten Frei cũng khẳng định Đức cùng với nhiều nước châu Âu khác vẫn đang tìm kiếm cơ chế cứu JCPOA.

Về phần mình, Chủ tịch Heshmatollah Falahatpisheh nhấn mạnh vai trò chính của Liên minh châu Âu (EU) trong việc cứu JCPOA, và lưu ý rằng Iran sẽ chỉ tiếp tục ở lại JCPOA nếu các cuộc đàm phán với các nước châu Âu chứng minh có hiệu quả.

Hồi tháng Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi JCPOA.

Hiện các bên còn lại đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng cảnh báo Iran sẽ rút khỏi JCPOA nếu những lợi ích của Tehran liên quan đến thỏa thuận này không được đảm bảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục