Iran sẽ phát triển tổ hợp tên lửa giống S-300 của Nga

Chuẩn Đô đốc Farhad Amiri tuyên bố tổ hợp tên lửa phòng không tương tự S-300 của Nga do Iran sản xuất sẽ có mặt vào năm tới.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời Chuẩn Đô đốc Farhad Amiri thuộc Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố tổ hợp tên lửa phòng không tương tự S-300 của Nga do Iran sản xuất sẽ có mặt vào năm tới.

 

Theo ông Amiri, hiện Iran đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống Bavar 373 nêu trên và theo kế hoạch đến năm 2014, tên lửa này sẽ được đưa vào hoạt động.

 

Ông cho rằng Bavar 373 là một ví dụ về công nghệ tiên tiến, cho thấy quá trình chế tạo vũ khí hiện đại của Iran đang tiến triển tốt.

 

Nga đã đóng băng việc thực hiện các hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran sau mùa Hè năm 2010, khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 1929 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục