Iran sẽ tố cáo thủ phạm vụ đánh bom thánh đường

Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ tố cáo lên các tổ chức quốc tế thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu thánh đường Hồi giáo hôm 15/7.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 18/7 tuyên bố Tehran sẽ tố cáo lên các tổ chức quốc tế thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu thánh đường Hồi giáo hôm 15/7 làm 28 người thiệt mạng.

Nhóm phiến quân Jundallah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào Đại Thánh đường Jamia tại Zahedan, thủ phủ của tỉnh Sistan-Baluchestan giáp giới Afghanistan và Pakistan.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các ngày 18/7, Tổng thống Ahmadinejad cáo buộc các lực lượng Mỹ tại Afghanistan và Pakistan hỗ trợ tài chính và thiết bị cho các phần tử khủng bố tiến hành các vụ tấn công tại Iran như vụ đánh bom nói trên. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Iran có nêu đích danh Mỹ khi tố cáo thủ phạm vụ đánh bom này lên các tổ chức quốc tế hay không.

Tổng thống Ahmadinejad cho rằng nhà chức trách Pakistan cũng phải chịu trách nhiệm vì đã chứa chấp các phần tử khủng bố tiến hành các vụ tấn công ở Iran.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình vệ tinh PressTV của Iran cùng ngày 18/7 đưa tin ba nghị sĩ đại diện cho tỉnh Sistan-Baluchestan đã quyết định từ chức sau vụ đánh bom tại Zahedan.

Tin cho biết các nghị sĩ Hossein-Ali Shahriari, Abbas-Ali Noura và Peyman Forouzesh từ chức nghị sĩ để phản đối điều mà họ cho là sự bất lực của chính quyền trong việc đảm bảo an ninh tại khu vực bầu cử của họ.

Tỉnh Sistan-Baluchestan được xem là căn cứ địa của nhóm phiến quân Jundallah. Iran cáo buộc Mỹ và Anh hậu thuẫn nhóm này nhằm phá hoại chính quyền Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục