Iran sẽ tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/4, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước này đã làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân và muốn tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/4, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước này đã làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân và muốn tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Iran nêu rõ các chuyên gia nước này đã kiểm soát được mọi công đoạn trong quá trình chiết xuất quặng urani cũng sản xuất các viên nhiên liệu hạt nhân. Ông nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo của Tehran là làm chủ công nghệ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mà không cần sự trợ giúp của nước ngoài.

Tuyên bố trên được Tổng thống Ahmadinejad  đưa ra hai ngày sau khi Iran khánh thành một cơ sở sản xuất các viên oxit urani cho lò phản ứng hạt nhân nước nặng có công suất 40 MW gần thị trấn Arak, miền Trung Iran. Sản xuất các viên nhiên liệu hạt nhân là bước cuối cùng trong chu trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Mặc dù các lò phản ứng hạt nhân nước nặng và lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ có quy trình vận hành khác nhau, song, phương Tây lo ngại rằng Iran có thể xử lý lại nhiên liệu đã qua sử dụng trong lò phản ứng nước nặng để sản xuất plutoni cho đầu đạn tên lửa. Phương Tây đã cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, song Teheran đã bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định chương trình hạt nhân của họ đơn thuần phục vụ mục đích sản xuất điện.

Nga đã giúp Iran xây dựng một máy điện hạt nhân ở tỉnh miền Nam Bushehr, song nguyên liệu urani cho nhà máy này vẫn phải nhập khẩu. Teheran cũng đã lên kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ công suất 360 MW có khả năng hoạt động bằng chính nguồn nhiên liệu của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục