Iran sẽ tuân thủ các cam kết liên quan đến thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ tuân thủ mọi cam kết theo thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Iran sẽ tuân thủ các cam kết liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran, cách thủ đô Tehran 190km về phía tây nam ngày 26/8/2006. (Nguồn: Reuters /TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ tuân thủ mọi cam kết theo thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng với Đức), còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu trong một sự kiện tại New Delhi (Ấn Độ), ông Rouhani nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi cam kết. Việc mặc cả sau khi ký kết một thỏa thuận là hoàn toàn nực cười.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi sửa đổi JCPOA, thỏa thuận vốn đã dọn đường cho việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục