Iran sẽ xóa khoản nợ 164 triệu USD cho Nicaragua

Iran sẽ xóa khoản nợ trị giá 164 triệu USD cho Nicaragua trong nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Chính phủ Iran vừa thông báo sẽ xóa khoản nợ trị giá 164 triệu USD cho Nicaragua trong nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra hôm 29/5 nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Iran Ali Saeidlo tới Nicaragua.

Tại buổi tiếp kiến với Tổng thống nước chủ nhà Daniel Ortega, ông Saeidlo khẳng định Teheran sẵn sàng xóa khoản nợ nói trên cho Managua nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác song phương.

Việc xóa nợ nằm trong các thỏa thuận mà Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadineyad từng cam kết với chính phủ của Tổng thống Ortega, sau khi ông này trở lại nắm quyền từ năm 2007, nhưng đến nay chưa được thực hiện.

Nhân dịp này, ông Saeidlo đã chuyển thư mời chính thức Tổng thống Nicaragua tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào các Nước không liên kết lần thứ XVI, dự định tổ chức trong các ngày 30 và 31/8 tới tại thủ đô Teheran.

Trước đó, Phó Tổng thống Saeidlo cũng đã tới thăm Cuba và có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Jose Ramon Machado Ventura./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục