Iran sẽ xử tử thêm 9 kẻ âm mưu lật đổ chế độ

Chính phủ Iran sẽ sớm xử tử thêm 9 người bị cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ trong vụ bạo động sau cuộc bầu cử hồi giữa năm ngoái.
Nguồn tin của hãng Fars cho biết Thứ trưởng Tư pháp Iran Seyyed Ebrahim Raissi ngày 2/2 tuyên bố nước này sẽ "sớm xử tử" 9 đối tượng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ Hồi giáo trong vụ bạo động sau cuộc bầu cử hồi giữa năm ngoái.

Tại cuộc họp chính trị được tổ chức ở thành phố thánh địa Qom tối 1/2, ông Raissi thông báo hai người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên và kết án tử hình với tội danh gọi là Mohareb ("kẻ thù của Thượng đế"), đã bị treo cổ ngày 28/1 vừa qua và tới đây chính quyền sẽ "sớm xử tử" thêm 9 người nữa.

Những người này bị bắt giữ vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình "gây chia rẽ và lật đổ chế độ".

Các thủ lĩnh phe đối lập Mirhossein Moussavi và Mehdi Karoubi đã lên án các cuộc hành hình trên và cho rằng hai đối tượng vừa bị xử tử này đã bị bắt trước cuộc bầu cử tổng thống đến vài tháng và không hề làm gì trong vụ bạo động nói trên.

Ngày 2/2, thủ lĩnh phe đối lập tại Iran, ông Moussavi khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị bất chấp sức ép từ phía lực lượng bảo thủ nhằm ngăn chặn hoạt động biểu tình chống chính phủ.

Trên trang web đối lập "Kaleme.org", ông Moussavi tuyên bố phong trào xanh sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh hòa bình của mình.

Ông khẳng định các vụ bắt bớ chính trị và những vụ treo cổ người biểu tình là trái luật pháp, đồng thời yêu cầu thay đổi hiến pháp nhằm bảo đảm quyền của công dân.

Ngoài ra, hai thủ lĩnh đối lập Moussavi và Karoubi đã kêu gọi người dân tham gia cuộc tuần hành vào ngày 11/2 tới nhân dịp kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục