Iran: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh là trái phép

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran cho rằng việc Mỹ vừa triển khai một tàu sân bay tới vùng Vịnh là "trái phép" và sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Iran: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh là trái phép ảnh 1Tàu sân bay USS John C. Stennis. (Nguồn: asia.nikkei.com)

Theo THX, ngày 29/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh là "trái phép" và sẽ tạo ra nhiều căng thẳng trong khu vực.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Zarif cho rằng việc Mỹ vừa triển khai một tàu sân bay tới vùng Vịnh sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh: "Sự tăng cường hiện diện của Mỹ tại vùng Vịnh luôn tạo ra những mối đe dọa cho các quốc gia trong khu vực."

Trước đó ngày 21/12, tàu sân bay USS John C. Stennis đã tới vùng Vịnh sau khi Mỹ tăng cường cấm vận đối với xuất khẩu dầu của Iran hồi tháng 11 và hồi tháng Năm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục