Iran tập trận tại Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz

Iran bắt đầu cuộc tập trận hải quân từ ngày 2/12 và kéo dài trong 6 ngày tại Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược chiếm tới 40% lượng dầu cung cấp cho toàn thế giới.

Iran bắt đầu cuộc tập trận hải quân từ ngày 2/12 và kéo dài trong 6 ngày tại Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược chiếm tới 40% lượng dầu cung cấp cho toàn thế giới.

Phát biểu trên đài phát thanh Iran, Đô đốc Qasem Rostamabad tuyên bố mục đích cuộc tập trận nhằm tăng mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân nước này cũng như thử nghiệm và sử dụng vũ khí hải quân do họ sản xuất.

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari cho biết có hơn 60 tàu chiến cùng các tàu khu trục, tàu chiến được trang bị tên lửa, tàu ngầm, các đội đặc nhiệm, trực thăng, máy bay tiêm kích... được huy động trong cuộc tập trận này. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trên diện tích hơn 50 dặm vuông, trong đó có cả Biển Oman ngoài khơi bờ biển phía Nam Iran.

Tuần trước, một tư lệnh hải quân của Iran nói rằng hải quân nước này có khả năng tấn công kẻ thù bên ngoài lãnh hải, thậm chí vươn tới những địa điểm xa hơn như Bab al-Manda, được coi là cửa ngõ phía Nam của Hồng Hải dẫn vào Kênh đào Suez.

Iran thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận hoặc thử nghiệm vũ khí với mục đích thể hiện quyết tâm sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào từ Mỹ hoặc Israel.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích quân sự, xét về khả năng quân sự thực tế, Iran có thể lợi thế hơn khi thực hiện các chiến thuật du kích như triển khai tàu tập kích cỡ nhỏ để tấn công tàu chở dầu hoặc phối hợp với các đồng minh trong khu vực Trung Đông để tấn công các lợi ích lớn hơn của Mỹ và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục