Iran: Tên lửa NATO làm tổn hại an ninh Thổ Nhĩ Kỳ

Iran nói việc NATO triển khai tên lửa bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ tên lửa Syria chỉ làm tổn hại an ninh chính nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 22/12 cho biết việc bố trí các khẩu đội phòng thủ tên lửa của các nước thành viên NATO, nhằm tăng cường bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ trước một vụ tấn công tên lửa tiềm tàng từ Syria, sẽ chỉ làm tổn hại đến an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn sinh viên Iran (ISNA) dẫn lời Bộ trưởng Vahidi nêu rõ: "Phương Tây đã luôn luôn đeo đuổi các quan điểm và lợi ích riêng và chúng tôi không đồng tình với sự hiện diện của các nước phương Tây trong khu vực này".

Ông Vahidi cũng phủ nhận việc Iran đang huấn luyện lực lượng Syria chiến đấu chống lại quân nổi dậy. NATO đã chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống phòng không Patriot trong tháng qua nhằm xoa dịu những lo ngại của Ankara về tên lửa từ Syria.

Tehran từng cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn tới "chiến tranh thế giới".

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 21/12 cáo buộc chính quyền Syria bắn những tên lửa tương tự tên lửa Scud vào phe nổi dậy./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục