Iran thông báo đã trả tự do cho 5 thủy thủ Anh

Các phương tiện thông tin đại chúng Iran đưa tin, 5 thủy thủ người Anh bị Lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt giữ đã được trả tự do.
Các phương tiện thông tin đại chúng Iran đưa tin, 5 thủy thủ người Anh bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRCG) bắt giữ tuần trước đã được trả tự do ngày 2/12.

Hãng tin Fars dẫn thông báo của IRCG nêu rõ kết quả điều tra cho thấy, chiếc du thuyền của các thủy thủ Anh nói trên đã vô tình lạc vào lãnh hải Iran. Hãng tin ISNA cũng xác nhận các thủy thủ Anh đã được thả vào 9 giờ sáng (5 giờ 30 giờ GMT).

Ngày 25/12, chiếc du thuyền thể thao của hãng Sail Bahrain với 5 người Anh trên thuyền đang trong hải trình từ Bahrain tới Dubai đã bị các tàu hải quân Iran chặn lại.

Bộ Ngoại giao Anh sau đó thông báo các thủy thủ bị giới chức Iran bắt giữ khi thuyền của họ vô tình lạc vào lãnh hải Iran. Chủ thuyền cho biết thuyền của họ có thể đã trôi vào lãnh hải Iran sau khi bị hỏng chân vịt.

Vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa London và Tehran. Chánh Văn phòng Tổng thống Iran Essfadiar Rahim Mashaie cảnh báo Tehran sẽ xử lý một cách "nghiêm túc và cứng rắn" những người này nếu có bằng chứng cho thấy họ cố ý xâm phạm lãnh hải Iran.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 1/12 đã triệu đại sứ Iran tại London đến để bày tỏ lo ngại về vụ việc này.

Năm 2007, Iran cũng bắt giam 15 nhân viên hải quân của Anh trong hai tuần với lý do tàu của họ đi vào lãnh hải Iran, trong khi phía Anh cho rằng chiếc tàu này ở trong lãnh hải Iraq.

Vụ việc cũng gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa London và Tehran trong một thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục