Iran thông báo IAEA về kế hoạch tăng cường làm giàu urani

Người phát ngôn của IAEA cho biết: "Cơ quan này đã nhận được một lá thư từ Iran vào ngày 4/6 thông báo về kế hoạch tạm thời bắt đầu sản xuất UF6."
Iran thông báo IAEA về kế hoạch tăng cường làm giàu urani ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. (Nguồn: AP)

Theo THX, ngày 6/6, Iran đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, về kế hoạch tăng cường làm giàu urani.

Người phát ngôn của IAEA cho biết: "Cơ quan này đã nhận được một lá thư từ Iran vào ngày 4/6 thông báo về kế hoạch tạm thời bắt đầu sản xuất UF6." UF6 (urani hexafluoride) là hợp chất hóa học được dùng làm nguyên liệu cung cấp cho các máy ly tâm làm giàu urani.

[Iran tuyên bố chuẩn bị tăng cường khả năng làm giàu urani]

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei trong tuần này đã tuyên bố ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị để tăng cường khả năng làm giàu urani nếu thỏa thuận hạt nhân ký kết với các cường quốc trên thế giới sụp đổ sau khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này. Ông tin rằng quyết định này không vi phạm thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, Iran được cho phép làm giàu urani ở mức thấp, thay vì ở cấp độ vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục