Iran thu giữ vũ khí bán hạng nặng phục vụ mục đích khủng bố

Iran vừa thu giữ 2 khẩu pháo chống máy bay loại bán hạng nặng, 7.400 quả đạn, 23 linh kiện tên lửa chống tăng 73mm và 3 xe máy được chuyển lậu vào nước này nhằm phục vụ các âm mưu tấn công khủng bố.
Iran thu giữ vũ khí bán hạng nặng phục vụ mục đích khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Iran. (Nguồn: presstv.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 1/8, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn vũ khí và đạn dược ở tỉnh Kerman, miền Trung Iran.

Tổng Công tố tỉnh Kerman Dadkhoda Salari cùng ngày cho biết, số vũ khí trên được chuyển lậu vào nước này qua khu vực biên giới phía Đông nhằm mục đích tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Theo ông Salari, số lượng vũ khí bị phát hiện và thu giữ bao gồm 2 khẩu pháo chống máy bay loại bán hạng nặng, 7.400 quả đạn, 23 linh kiện tên lửa chống tăng 73mm và 3 xe máy.

Ông Salari cũng cảnh báo rằng giới chức an ninh, tình báo và tư pháp sẽ không cho phép những phần tử tội phạm và chống phá cách mạng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

[Quốc hội Iran sẽ triệu tập Tổng thống Rouhani về nền kinh tế chật vật]

Các cơ quan tư pháp phối hợp cùng với một số lực lượng tình báo, an ninh và thực thi pháp luật đã phát hiện và triệt phá âm mưu của nhiều nhóm khủng bố.

Trong những năm vừa qua, các lực lượng an ninh và biên phòng Iran đã nhiều lần đụng độ với các nhóm khủng bố, nhiều nhóm trong số đó xâm nhập từ Pakistan và Iraq qua biên giới để tiến hành các vụ tấn công ở bên trong lãnh thổ Iran.

Hồi tháng trước, đã có ít nhất 11 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở làng Dari, huyện Marivan, tỉnh Kordestan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục