Iran thử nghiệm thiết bị kích nổ bom hạt nhân

Báo "Thời đại" của Anh cho biết đã nhận được ghi chép về kế hoạch của Iran thử nghiệm thiết bị kích nổ neutron trong bom hạt nhân.
Báo "Thời đại" của Anh số ra ngày 14/12 dẫn các tài liệu mật cho rằng Iran đang hướng tới việc thử nghiệm một thiết bị quan trọng cuối cùng của một quả bom hạt nhân.

Nhật báo trên cho biết đã nhận được các ghi chép mô tả kế hoạch kéo dài bốn năm nhằm thử nghiệm một thiết bị kích nổ neutron, bộ phận kích nổ trong một quả bom hạt nhân.

"Thời đại" còn khẳng định các cơ quan tình báo nước ngoài đã đề ngày tháng tài liệu trên là đầu năm 2007, bốn năm sau khi Tehran được cho là đã đình chỉ chương trình hạt nhân.

Theo quan điểm của các chuyên gia đã tiếp xúc với báo trên, hoạt động của Iran trong lĩnh vực này "không thể là ứng dụng dân sự, mà chỉ có thể là chương trình phát triển vũ khí hạt nhân".

Báo "Thời đại" cho biết thêm các tài liệu cũng mô tả chi tiết một kế hoạch để thử nghiệm liệu thiết bị trên khi hoạt động có để lại các dấu vết urani mà thế giới có thể phát hiện hay không.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Anh không bình luận gì về thông tin trên, song tỏ ra lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, các quan chức cấp cao của một số nước liên quan đến đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran cho biết cuộc họp sắp tới của 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ) thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này đã bị hủy bỏ theo đề nghị của Trung Quốc.

Bắc Kinh cho biết họ đã có kế hoạch cho một số công việc khác. Hiện 5 nước nói trên dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này tại một hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 22/12 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố rằng các nỗ lực nhằm can dự vào Iran của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trong thời gian qua đã thất bại và cần áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm gây sức ép để giới lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này công bố chi tiết về chương trình hạt nhân gây nghi ngờ của họ.

Dự kiến ngày 15/12, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua một dự luật cho phép chính quyền Mỹ trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài bán hoặc vận chuyển xăng dầu tới Iran.

Một dự luật tương tự cũng đang được xem xét tại Thượng viện Mỹ, nhưng sẽ khó có thể thông qua trước tháng 1 tới, một phần do chính quyền Obama đang yêu cầu sửa đổi một số điểm về ngôn từ trong dự luật./.

(TTXV/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục