Iran thử tên lửa "đạn đạo" đất đối hạm trên vùng Vịnh

Thứ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Majid Bokaei cho biết nước này đã bắn thử một tên lửa đạn đạo đất đối hạm mới trên vùng Vịnh.
Theo Reuters, ngày 16/4, Thứ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Majid Bokaei cho biết nước này đã bắn thử một tên lửa đạn đạo đất đối hạm mới trên vùng Vịnh.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Bokaei cho biết: "Trên Vịnh Persian, Bộ Quốc phòng có thể thử một tên lửa mới có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao."

Tuy nhiên, Tướng Bokaei không cho biết thời điểm tiến hành vụ phóng cũng như tầm phóng của tên lửa mới này, mà chỉ cho biết tên lửa này là tên lửa đạn đạo.

Tuyên bố trên của ông Bokaei được đưa ra vài ngày trước thềm lễ kỷ niệm Ngày thành lập quân đội Iran (18/4)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục