Iran thử tên lửa đẩy đưa vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh?

Theo tướng Mohammad Ali Jafari, Iran có kế hoạch thử nghiệm tên lửa đẩy mới, được thiết kế để phóng vệ tinh trong thời gian sớm nhất.
Theo Tân Hoa xã/Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Thời báo Tehran ngày 12/11 đưa tin Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari cho biết nước này có kế hoạch trong thời gian sớm nhất sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa đẩy mới, được thiết kế để phóng vệ tinh.

Theo ông Jafari, việc chế tạo tên lửa đẩy đã hoàn thành tốt đẹp. Tên lửa có thể chứa đến 100kg nhiên liệu rắn và được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh, cách xích đạo 35.786km.

Tháng Ba vừa qua, Giám đốc Cơ quan công nghiệp hàng không Iran Mehdi Farahi thông báo Tehran có kế hoạch đưa các vệ tinh mới lên quỹ đạo địa tĩnh sau khi kết thúc Kế hoạch Phát triển 5 năm lần thứ 5 (2010-2015).

Iran đã phóng vệ tinh xử lý số liệu sản xuất trong nước đầu tiên mang tên Omid (Hy vọng) lên vũ trụ vào năm 2009. Tháng Hai vừa qua, Iran đã phóng vệ tinh quan sát mang tên Navid (Người đưa tin) nặng 50kg, có thể chụp các bức ảnh ở tầm thấp khoảng 250-375km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục