Iran thử 14 tên lửa

Iran thử thành công 14 tên lửa tầm trung và tầm xa

Iran đã phóng thử thành công 14 tên lửa tầm trung và tầm xa trong ngày thứ hai của cuộc tập trận "Đại Tiên tri 6" kéo dài 10 ngày.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) đã phóng thử thành công 14 tên lửa tầm trung và tầm xa trong ngày 28/6, ngày thứ hai của cuộc tập trận "Đại Tiên tri 6" (Great Prophet 6) kéo dài 10 ngày.

Theo hãng tin chính thức Iran IRNA, các tên lửa không đối không thử thành công nói trên gồm 9 tên lửa Zelzal, 2 tên lửa Shahab-1, 2 tên lửa Shahab-2 và 1 tên lửa Shahab-3 nâng cấp, trong đó tên lửa Shahab-3 có tầm bắn tới 2.000km, có thể vươn tới các mục tiêu ở Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Chỉ huy đơn vị không quân của IRG Ali Hajizadeh cho biết Tehran có đủ khả năng và công nghệ để chế tạo tên lửa có tầm bắn xa hơn, song hiện nay chưa tính đến kế hoạch này.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận "Đại Tiên tri 6," Iran đã công khai một hầm ngầm chứa tên lửa, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo các loại, trong đó có cả tên lửa tầm xa.

Truyền hình nhà nước Iran nói rằng trong trường hợp khẩn cấp, các tên lửa tầm trung và tầm xa đặt trong các hầm này sẵn sàng tấn công các mục tiêu.

Người phát ngôn IRG, Đại tá Asghar Ghelich-Khani cho biết Iran đã hoàn toàn làm chủ công nghệ xây dựng loại hầm ngầm này. Đây được coi như một phần trong những biện pháp phòng ngừa của Iran trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Giới phân tích nhận định việc Iran phát triển chương trình tên lửa và các dự án vũ trụ đang khiến phương Tây lo ngại. Một số nước nghi ngờ Tehran sẽ phát triển một loại tên lửa đạn đạo đủ khả năng phóng các đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ những nghi ngờ trên và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không nhằm phục vụ cho mục tiêu quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục