Iran thử thành công loại chiến hạm tàng hình

Iran thử thành công loại chiến hạm "siêu tốc" trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Nhà tiên tri vĩ đại 5," diễn ra trong ba ngày.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước Iran (IRGC) đã thử thành công loại chiến hạm "siêu tốc" trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Nhà tiên tri vĩ đại 5," diễn ra trong ba ngày, từ 22/4.

Theo người phát ngôn cuộc tập trận Ali Reza Tangsiri, chiến hạm mang tên Ya Mahdi, có tốc độ di chuyển cực nhanh và có khả năng phá hủy rất mạnh. Khi đạt tốc độ cao, tàu Ya Mahdi có thể tàng hình trước các hệ thống rađa để tấn công phá hủy các mục tiêu.

Trước đó, khi thông báo với báo giới kế hoạch cuộc tập trận tại Vịnh Persian và Eo biển Hormuz và các chương trình quốc phòng của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, cho biết Iran có kế hoạch sản xuất các hệ thống tên lửa phòng thủ giống hệ thống S-300 của Nga. Tuy nhiên, ông Vahidi không đề cập các tính năng kỹ thuật của hệ thống tên lửa trên.

Cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 5" có sự tham gia của các đơn vị bộ binh, hải quân và không quân thuộc IRGC. Trong cuộc tập trận lần này, Iran sẽ thử nghiệm một loạt vũ khí mới, trong đó có các tên lửa do nước này tự sản xuất.

Theo Phó Chỉ huy IRGC Hossein Salami, cuộc tập trận nhằm đảm bảo an ninh cho Vịnh Persian và Eo biển Hormuz đồng thời phát đi thông điệp hòa bình và hữu nghị gửi tới các quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, người phát ngôn cuộc tập trận Ali Reza Tangsiri cho rằng cuộc tập trận này là câu trả lời cho mối đe dọa hạt nhân từ Washington. Ông Tangsiri nói "thông điệp quan trọng nhất của cuộc tập trận là chúng tôi sẽ kháng cự rất quyết liệt."

Trước đó, các quan chức quân sự Iran đã cảnh báo sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz, một huyết mạch hàng hải quốc tế, nếu nước này bị tấn công.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng cuộc tập trận của Iran có thể khiến căng thẳng giữa Iran và phương Tây gia tăng, nhất là trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Iran vẫn bế tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục