Iran thừa nhận kiểm soát giếng dầu giáp giới Iraq

Iran ngày 19/12 đã thừa nhận triển khai binh lính tại một giếng dầu ở khu vực biên giới đang có tranh chấp giữa nước này với Iraq.
Iran ngày 19/12 đã thừa nhận triển khai binh lính tại một giếng dầu ở khu vực biên giới đang có tranh chấp giữa nước này với Iraq. Tuy nhiên, Tehran khẳng định giếng dầu trên nằm trong phần lãnh thổ của mình.

Hãng truyền hình vệ tinh phát bằng tiếng Arập Al-Alam dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran khẳng định binh lính nước này đang làm nhiệm vụ trên phần lãnh thổ của mình và dựa trên các đường biên giới đã được cộng đồng quốc tế công nhận, giếng dầu trên thuộc về Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Iraq cáo buộc một số binh sĩ Iran đã vượt biên giới sang chiếm giữ một giếng dầu ở miền Nam Iraq.

Baghdad đã yêu cầu Tehran rút binh lính về nước và lên án hành động này là "vi phạm chủ quyền của Iraq".

Iraq đã triệu Đại sứ Iran tại Baghdad, bày tỏ sự phản đối hành động "không thể chấp nhận" trên. Đại sứ Iraq tại Tehran cũng đã chuyển Bộ Ngoại giao Iran đề nghị rút binh lính.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn một tuyên bố của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) phủ nhận việc binh sỹ nước này thâm nhập lãnh thổ Iraq để kiểm soát giếng dầu. Trong khi đó, một quan chức Đại sứ quán Iran tại Baghdad cho rằng sự việc trên "chỉ là tin đồn".

Đây là vụ việc rắc rối đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh này kể khi Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược Iraq hồi năm 2003, lật đổ chế độ của cố Tổng thống Saddam Hussein, đe dọa gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, vốn đã được cải thiện thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho rằng vấn đề này sẽ được giải quyết qua các kênh ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục