Iran thúc đẩy chương trình tên lửa phòng thủ để "không ai dám đe dọa"

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami, tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy chương trình tên lửa của mình vì mục đích phòng thủ.
Iran thúc đẩy chương trình tên lửa phòng thủ để "không ai dám đe dọa" ảnh 1(Nguồn: farsnews.com)

Ngày 29/8, kênh truyền hình Press TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami, tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy chương trình tên lửa của mình vì mục đích phòng thủ.

​Theo THX, Chuẩn tướng Hatami thể hiện sự hài lòng với tiềm lực tên lửa hiện nay của Iran, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những thành tố chính tạo nên khả năng răn đe của đất nước này.

Ông cho biết năng lực phòng thủ của Iran sẽ không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Tướng Hatami nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy năng lực phòng thủ tới mức không ai dám đe dọa Iran."

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran, tất cả hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 mà Iran mua từ Nga đã được lắp đặt và bảo vệ toàn bộ các địa điểm nhạy cảm trên khắp đất nước. Theo ông Hatami, hệ thống phòng không Bavar-373 được chế tạo trong nước cũng sẽ được triển khai bên cạnh hệ thống S-300 để bảo vệ không phận Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục