Iran thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài trước sức ép của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran là "thị trường đáng tin cậy và an toàn nhất" đối với các khoản đầu tư nước ngoài.
Iran thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài trước sức ép của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: russia-insider.com)

Ngày 16/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran là "thị trường đáng tin cậy và an toàn nhất" đối với các khoản đầu tư nước ngoài.

Theo hãng tin IRNA, đề cập đến sức ép về tài chính và kinh tế của Mỹ đối với Iran, Ngoại trưởng Zarif cho hay nước cộng hòa Hồi giáo này đã trải qua nhiều khó khăn kể từ chiến thắng của Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và người Iran không lạ gì với áp lực.

[Iran tuyên bố không chấp nhận “xuống nước” để đàm phán với Mỹ]

Phát biểu trước các đại diện nước ngoài trong một cuộc họp tại Iran, Ngoại trưởng Zarif cho biết sức ép về kinh tế có thể gây ra tác động tiêu cực lên thị trường, nhưng khu vực tư nhân vẫn luôn kiểm soát được tình hình. Ông khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tích cực đầu tư vào thị trường Iran.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo Mỹ đã đề nghị các đồng minh ngừng nhập khẩu dầu từ Iran vào ngày 4/11. Một số công ty quốc tế ký thỏa thuận lớn với Iran trong lĩnh vực năng lượng, vận tải và ôtô sau thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã tuyên bố rời Iran do sự trừng phạt của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục