Iran tin rằng Mỹ "không xứng đáng" được đối thoại song phương

Cố vấn về vấn đề đối ngoại của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng Washington luôn vi phạm các cam kết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận.
Iran tin rằng Mỹ "không xứng đáng" được đối thoại song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Caravan Daily)

Sputniknews đưa tin ngày 13/7, cố vấn về vấn đề đối ngoại của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati, cho biết Tehran tin rằng Mỹ "không xứng đáng" được đối thoại song phương với Iran, bởi Washington luôn vi phạm các cam kết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận.

Phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận Valdai, ông Velayati nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn đàm phán với Mỹ. Nếu Mỹ có những ảo tưởng rằng Iran sẽ tổ chức đàm phán thì họ nên biết rằng chúng tôi không cần điều này. Mỹ không xứng đáng được giải quyết những vấn đề này."

Ông Velayati nói: "Trên thực tế, Washington đã vi phạm những cam kết về Iran được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận. Tại sao chúng tôi phải đàm phán với họ?"

Bên cạnh đó, ông Velayati khẳng định sự hiện diện của Iran tại Syria không liên quan đến Israel bởi Tehran đã phối hợp với Moskva và Damascus trong vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục