Iran tin tưởng sắp đạt được thỏa thuận về hạt nhân

Thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng với phương Tây liên quan đến chương tình hạt nhân Iran có thể đạt được trong tuần này.

Ngày 5/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng với phương Tây liên quan đến chương tình hạt nhân của Tehran có thể đạt được tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này.

Trả lời phỏng vấn của kênh France 24 trước thềm cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius tại Paris, Ngoại trưởng Zarif nói: "Tôi tin rằng việc đạt một thỏa thuận trong tuần này là khả thi, nhưng tôi chỉ nói về phía chúng tôi chứ không phải các bên khác."

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, các bên khi bước vào đàm phán cần có thái độ cởi mở, tin tưởng lẫn nhau và sẵn sàng đạt được một thỏa thuận chung.

Bình luận lạc quan của ông Zarif đối lập với các tuyên bố bi quan từ Tổng thống Iran Hassan Rouhani và lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei trước đó khi cho rằng khó có khả năng đạt một thỏa thuận tại Geneva.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Iran cần có thái độ cụ thể và xác thực đối với những quan ngại của cộng đồng quốc tế và thời gian dành cho đàm phán không phải là không có giới hạn.

Theo kế hoạch, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ nối lại đàm phán từ ngày 7-8/11 tới tại Geneva, tập trung thảo luận những chi tiết liên quan đến đề xuất trước đó của Iran với hy vọng đạt được sự đồng thuận cuối cùng.

Hãng thông tấn chính thức ISNA của Iran ngày 4/10 dẫn phát biểu của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết các bên đã thống nhất được khung thảo luận cho vòng đàm phán sắp tới tại Geneva.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 5/11 đưa tin Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano sẽ tới Tehran vào ngày 11/11 tới nhằm thúc đẩy một thỏa thuận thanh sát với Iran.

Kênh Press TV dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết ông Amano tới Tehran để chủ trì các cuộc hội đàm theo kế hoạch giữa Iran và IAEA, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về kết quả của cuộc gặp này.

Trước đó, trong các ngày 28 và 29/10, người đứng đầu hai cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên hợp quốc và Iran đã có cuộc gặp để thảo luận về khung chương trình thanh sát hạt nhân của Iran. Hai bên đánh giá "cuộc gặp rất hữu ích và mang tính xây dựng."

Hồi đầu tháng 10, Iran tuyên bố sẵn sàng hợp tác với IAEA về các vấn đề còn tồn tại xung quanh chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Kể từ năm 2011, Iran và IAEA đã tổ chức 12 vòng đàm phán song không đạt được tiến triển nào về khung chương trình thanh sát.

Các nhà phân tích cho rằng những tiến bộ trong đàm phán IAEA và Iran đóng vai trò quan trọng cho triển vọng thành công của các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1, vì vướng mắc chính hiện nay vẫn là IAEA chưa đạt được thỏa thuận về khung thanh sát với Iran.

Giới quan sát cũng hy vọng cuộc gặp tới tại Tehran sẽ là cơ hội để Iran và IAEA phối hợp xử lý các mối quan ngại chung./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục