Iran tố cáo Mỹ âm mưu hủy hoại ngành hạt nhân của nước này

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin thủ lĩnh tinh thần tối cao Ali Khamenei ngày 23/6 đã tố cáo Mỹ muốn hủy hoại toàn bộ ngành hạt nhân của nước này.
Iran tố cáo Mỹ âm mưu hủy hoại ngành hạt nhân của nước này ảnh 1Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, truyền hình nhà nước Iran đưa tin thủ lĩnh tinh thần tối cao Ali Khamenei ngày 23/6 đã tố cáo Mỹ muốn hủy hoại toàn bộ ngành hạt nhân của nước này, đồng thời bác bỏ việc ngừng chương trình hạt nhân của Tehran trong thời gian dài và tuyên bố tất cả các lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với nước này cần phải được dỡ bỏ ngay lập tức.

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Khamenei tuyên bố: “Việc ngừng phát triển và nghiên cứu (hạt nhân) của Iran trong khoảng thời gian dài, 10 hoặc 12 năm, là không thể chấp nhận được. Các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ ngay lập tức khi thỏa thuận được ký kết và nó không nên bị gắn với hoạt động thanh sát của cơ quan giám sát của Liên hợp quốc”.

Theo ông Khamenei, hoạt động thanh sát các cơ sở quân sự của Iran là một trong những giới hạn đỏ của nước này.

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về hoạt động hạt nhân của Tehran trước thời hạn chót vào ngày 30/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục