Iran tố cáo Mỹ hậu thuẫn một âm mưu đảo chính

Ngày 13/1, Bộ Tư pháp Iran tuyên bố đã bắt giữ bốn công dân nước này bị cáo buộc dính líu tới một âm mưu do Mỹ hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền ở nước cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 13/1, Bộ Tư pháp Iran tuyên bố đã bắt giữ bốn công dân nước này bị cáo buộc dính líu tới một âm mưu do Mỹ hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền ở nước cộng hoà Hồi giáo này.

Tuyên bố được phát đi một tuần trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama.
 
Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran, ông Alireza Jamshidi cho biết những đối tượng tình nghi đã bị bắt tại Teheran và sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Những thông tin cụ thể về vụ việc này sẽ chính thức được thông báo trong vài ngày tới. Theo ông  Jamshidi, tổ chức này hoạt động dưới sự tài trợ của Chính phủ Mỹ, với mục tiêu thiết lập một mạng lưới chống phá rộng lớn hòng lật đổ chế độ Hồi giáo ở Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục