Iran tố cáo phương Tây can thiệp bầu cử tổng thống

Đại Giáo chủ Ali Khamenei lên tiếng tố cáo các quốc gia thù địch đang tìm cách can thiệp, phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Phái đoàn đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc cho biết thủ lĩnh tinh thần Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei vừa lên tiếng tố cáo các quốc gia thù địch (ám chỉ phương Tây) đang tìm cách can thiệp, phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này.

 

Ông Khamenei được dẫn lời, nói: “Bất cứ sự nghi ngờ nào về tính trung thực và tự do trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Iran đều phục vụ cho lợi ích của kẻ thù đất nước. Đó là những quốc gia thù địch, đang tìm mọi cách để làm mất đi tính tích cực của cử tri và kích động những hành động tẩy chay, chống đối. Người dân Iran cần cảnh giác và đừng để bị sập bẫy.”

 

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Iran sẽ được tổ chức vào ngày 14/6/2013.

 

Theo quy định của hiến pháp, Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmedinejad sẽ không được tranh cử do đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục