Iran tổ chức hội nghị hợp tác quốc phòng với Nga và Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Iran sẽ trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và tìm cách tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Iran tổ chức hội nghị hợp tác quốc phòng với Nga và Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehqan. (Nguồn: PressTV)

Các Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Nga và Syria sẽ nhóm họp tại thủ đô Tehran của Iran trong ngày 9/6 nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 8/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu và người đồng cấp Syria Fahd Jassem al-Freij sẽ tham dự cuộc gặp ba bên theo lời mời chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehqan.

Các bên sẽ trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và tìm cách tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Iran và Nga là hai đồng minh chính của chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang nổi dậy. Nga đã đưa máy bay chiến đấu và lực lượng đặc nhiệm sang hỗ trợ chính quyền của ông Assad, trong khi Tehran cử các cố vấn quân sự đến huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng thân chính phủ Syria.

Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria năm 2001, hơn 25.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục