Iran tổ chức quốc tang nạn nhân tai nạn máy bay

Ngày 11/1, Iran đã tổ chức quốc tang tưởng nhớ 77 nạn nhân vụ tai nạn máy bay hôm 9/1 gần sân bay của thành phố Tây Bắc Uroumieh.
Ngày 11/1, Iran đã tổ chức quốc tang tưởng nhớ 77 nạn nhân vụ tai nạn máy bay hôm 9/1 gần sân bay của thành phố Tây Bắc Uroumieh.

Lễ quốc tang diễn ra tại thủ phủ Uroumieh của tỉnh Tây Azerbaijan, với sự tham dự của các quan chức địa phương, người thân của các nạn nhân và nhân dân địa phương.

Chiếc máy bay xấu số trên, xuất phát từ thủ đô Tehran đi Uroumieh, đã bị vỡ thành nhiều mảnh sau khi va chạm với mặt đất khi đang tìm cách hạ cánh khẩn cấp trong bão tuyết. Tuy nhiên, máy bay không bị bốc cháy hoặc phát nổ.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân vụ việc, song các nhân viên điều tra đã tìm thấy hộp đen của máy bay.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/1, thêm một chiếc máy bay chở khách đã không thể hạ cánh xuống sân bay Uroumieh vì thời tiết quá xấu và phải bay trở lại Tehran.

Chiếc Fokker 100 của hãng hàng không Iran Airlines, cũng trong hành trình từ Tehran đi Uroumieh, khởi hành lúc 17 giờ địa phương (tức 13 giờ 30 giờ GMT). Hành khách trên chuyến bay này đã được thông báo chờ cho tới khi có một chuyến khác có thể xuất phát tới Uroumieh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục