Iran: Tổng thống Syria Assad là "giới hạn đỏ" của Tehran

Cố vấn cấp cao về quốc tế của Đại giáo chủ Iran khẳng định không quốc gia nào được quyết định số phận của Syria và Tổng thống Syria Bashar al-Assad là "giới hạn đỏ" của Tehran.
Iran: Tổng thống Syria Assad là "giới hạn đỏ" của Tehran ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Đại giáo chủ Iran, ông Ali Akbar Velayati ngày 6/5 nhấn mạnh rằng không một quốc gia bên ngoài nào được quyền quyết định số phận của Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad là "giới hạn đỏ" của Tehran.

Ông Velayati nêu rõ: "Phía Nga cũng cho rằng ông Assad nên tiếp tục giữ cương vị Tổng thống Syria và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng nhấn mạnh rằng ông Assad nên tiếp tục tại vị và đây là giới hạn đỏ của chúng tôi."

Ông Velayati cho rằng việc tuyên bố ông Assad là giới hạn đỏ của Tehran bởi vì ông Assad là người được nhân dân Syria lựa chọn và người dân Syria có quyền quyết định cuối cùng về vận mệnh đất nước.

Trước đó, các nhà lãnh đạo của Iran đã nhiều lần khẳng định Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ sự ủng hộ đối với chế độ Tổng thống Syria Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục