Iran trang bị tên lửa chống hạm mới cho các tàu chiến

Hãng thông tấn IRNA ngày 1/12 đưa tin Iran đã tái triển khai 2 tàu chiến sau khi chúng được nâng cấp bằng các hệ thống tên lửa chống hạm mới.
Iran trang bị tên lửa chống hạm mới cho các tàu chiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defenceiq.com)

Hãng thông tấn IRNA ngày 1/12 đưa tin Iran đã tái triển khai 2 tàu chiến sau khi chúng được nâng cấp bằng các hệ thống tên lửa chống hạm mới.

Theo IRNA, sau 30 tháng nâng cấp, hai tàu chiến Neizeh và Tabarzin đã được trang bị các hệ thống tên lửa chống hạm Ghader và Noor, có tầm bắn lần lượt là 200km và 120km.

Theo AP, cả hai tàu chiến này đều được biên chế cho Hải quân Iran từ năm 1981.

Cùng ngày, phát biểu trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Kuwait, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 1/12 đã đảm bảo với các nước Arập tại Vùng Vịnh rằng thỏa thuận hạt nhân mà Iran vừa đạt được với nhóm P5+1 cũng nằm trong lợi ích của các nước này.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Kuwait Sabah Khaled al-Sabah, ông Zarif nói: "Giải pháp cho vấn đề này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực... Chắc chắn là thỏa thuận hạt nhân này sẽ giúp thúc đẩy cho sự ổn định và an ninh của khu vực. Ông Zarif cũng cho biết ông có kế hoạch sẽ thăm Saudi Arabia mặc dù ngày giờ vẫn chưa được ấn định.

Theo AFP, trong khuôn khổ chuyến công du này, ông Zarif cũng sẽ thăm Oman, một quốc gia khác nằm trong Vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục