Iran triệu Đại biện lâm thời UAE về vụ bắt giữ 9 giáo viên

Iran đã triệu Đại biện lâm thời Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Tehran sau khi 9 giáo viên Iran bị bắt giữ do vấn đề giấy phép lao động ở quốc gia vùng Vịnh này.

AFP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Fars cho biết Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Tehran sau khi 9 giáo viên Iran bị bắt giữ do vấn đề giấy phép lao động ở quốc gia vùng Vịnh này.

Việc triệu Đại biện lâm thời UAE tại Tehran diễn ra tối 11/10.

Bộ Ngoại giao Iran đã phản đối vụ bắt giữ 9 nam giáo viên nói trên và đề nghị thả họ ngay lập tức.

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Iran, ông Khalilollah Babalou cho biết các cuộc tham vấn giữa hai nước về vấn đề này đang được tiến hành.

Fars cho hay những giáo viên này đã bị bắt giữ hôm 7/10 ở thành phố Al Ain.

Hãng tin này dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết hôm 5/10, 13 nam giáo viên Iran đã bị một tòa án UAE triệu đến, song không cung cấp thêm chi tiết.

Một quan chức UAE cho hay giấy phép lao động dành cho những giáo viên này chỉ có giá trị sử dụng ở Dubai chứ không có giá trị ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, Tehran khẳng định giáo viên ở các trường học của Iran có bằng cấp của Dubai vẫn thường giảng dạy ở Abu Dhabi trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục