Iran tử hình một doanh nhân vì tội làm gián điệp

Ngày 22/11, một phát ngôn viên ngành tòa án Iran cho biết nhà chức trách nước này vừa thi hành án tử hình đối với Ali Ashtari vì tội làm gián điệp cho Israel.

Ngày 22/11, một phát ngôn viên ngành tòa án Iran cho biết nhà chức trách nước này vừa thi hành án tử hình đối với Ali Ashtari vì tội làm gián điệp cho Israel.

Đây là trường hợp đầu tiên bị kết tội làm gián điệp cho Israel được biết đến trong vòng gần một thập kỷ qua ở Iran.

Người phát ngôn Ali Reza Jamshidi cho biết Ashtari , 45 tuổi, chuyên kinh doanh hàng điện tử, đã bị kết tội lắp đặt thiết bị nghe trộm và tiếp âm những thông tin nhạy cảm về quân sự, quốc phòng và của các trung tâm nghiên cứu cho các cơ quan tình báo của Israel.

Các quan chức Iran cho biết những tư liệu được Ashtari  chuyển cho các quan chức tình báo Israel bao gồm cả thông tin về Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran.

Ashtari  bị bắt năm 2007 sau 3 năm "hợp tác" với Cơ quan tình báo nước ngoài của Israel (Mossad) và bị kết án tử hình trong phiên toàn xét xử hồi tháng 6 vừa qua. Trước đó, Ashtari  còn bị cáo buộc mưu toan "tạo dựng quan hệ" giữa các chuyên gia Iran với các điệp viên của Israel.

Năm 2000, Iran cũng từng mở phiên tòa kín xét xử 10 người Iran gốc Do Thái về tội làm gián điệp cho Israel. Những người này bị kết án từ 4 đến 13 năm tù, tuy nhiên tất cả đã được ân xá trước hạn./
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục