Iran: Tuân thủ thỏa thuận hạt nhân không phải lựa chọn duy nhất

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới không phải là lựa chọn duy nhất của Tehran.
Iran: Tuân thủ thỏa thuận hạt nhân không phải lựa chọn duy nhất ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 30/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới không phải là lựa chọn duy nhất của Tehran.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif nhấn mạnh: “Tiếp tục là một bên tuân thủ thỏa thuận bằng hành động chứ không chỉ lời nói không phải là lựa chọn duy nhất của Iran."

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Zarif không nêu rõ các lựa chọn còn lại của Iran là gì. Hôm 7/8, Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục