Iran từng đề nghị dẫn độ thủ phạm bắt giữ con tin tại Australia

Iran từng đề nghị dẫn độ Man Haron Monis, thủ phạm bắt giữ 17 con tin tại một quán càphê ở Sydney ngày 16/12, song Australia đã từ chối với lý do không có thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước.
Iran từng đề nghị dẫn độ thủ phạm bắt giữ con tin tại Australia ảnh 1Cảnh sát Australia chuyển một con tin bị thương sau quá trình giải cứu ngày 16/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người đứng đầu Lực lượng cảnh sát quốc gia Iran, Tướng Ismail Ahmadi Moghaddam cho biết Tehran từng cố gắng dẫn độ Man Haron Monis, thủ phạm vụ bắt cóc 17 con tin diễn ra cùng ngày tại một quán càphê tại Sydney, song Australia đã từ chối với lý do không có thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước.

Tướng Moghaddam cũng cho hay Iran từng cảnh báo Australia về quá khứ tôn giáo cực đoan của Man Haron Monis, người được cấp quy chế tị nạn chính trị tại Australia năm 1996 và từng gây tai tiếng vì đã gửi các bức thư mang lời lẽ xúc phạm tới gia đình các binh sỹ nước này bị thiệt mạng tại Afghanistan trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2009.

Man Haron Monis, 50 tuổi, thiệt mạng khi cảnh sát đột kích quán càphê Lindt Chocolat, ở trung tâm thành phố Sydney vào rạng sáng 16/12 để giải cứu cho 17 con tin bị y cầm giữ tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục