Iran tuyên bố chia sẻ các cơ sở với Nga để chống khủng bố

Nga xác nhận các máy bay cường kích tầm xa của nước này được triển khai tại Iran đã tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.
Iran tuyên bố chia sẻ các cơ sở với Nga để chống khủng bố ảnh 1Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo Reuters, ngày 16/8, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani cho biết Tehran và Moskva đang chia sẻ các cơ sở để chống khủng bố.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Nga xác nhận các máy bay cường kích tầm xa của nước này được triển khai tại Iran đã tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ali Shamkhani nói: “Sự hợp tác Iran-Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria là sự hợp tác chiến lược và chúng tôi chia sẻ các khả năng và cơ sở trong lĩnh vực này."

Trước đó Nga thông báo đã triển khai các máy bay cường kích Tupolev-22 đến một căn cứ không quân gần thành phố Hamadan của Iran để tiến hành các hoạt động không kích phiến quân ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục