Iran tuyên bố có thể tự túc về xăng vào năm 2011

Iran đã tăng 50% công suất lọc dầu để có thể sản xuất đủ xăng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và không cần nhập xăng vào năm 2011.

Bộ trưởng dầu mỏ Iran Masoud Mirkazemi ngày 7/9 tuyên bố nước này đã có thể sản xuất đủ xăng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và không cần nhập khẩu xăng nữa.

 

 Các phương tiện truyền thông Iran dẫn lời ông Mirkazemi cho biết hiện sản lượng xăng của nước này đã đạt mức 66,5 triệu lít/ngày. Trước đó, Iran thường sản xuất 44 triệu lít xăng/ngày và nhập khẩu 20 triệu lít/ngày để đáp ứng nhu cầu trong nước.

 

 Theo ông Mirkazemi, để đối phó với các biện pháp trừng phạt mới của các cường quốc thế giới nhằm vào lĩnh vực xăng dầu của Iran, Tehran đã xúc tiến một kế hoạch khẩn cấp để đến ngày 20/3/2011 có thể tự túc về xăng. Trong 20 ngày qua Iran đã tăng 50% công suất lọc dầu.

 

 Mặc dù chiếm gần 10% dự trữ dầu lửa thế giới và là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), chỉ sau Arập Xêút, nhưng Iran vẫn phải nhập khẩu một khối lượng lớn xăng do hạn chế về khả năng và phương tiện lọc dầu.

 

 Trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran hồi tháng Sáu vừa qua liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, nhiều công ty của phương Tây và châu Âu đã ngừng cung cấp xăng cho Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục