Iran tuyên bố có thể vượt qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Ngoại trưởng Iran tuyên bố người dân Iran có thể vượt qua giai đoạn "nguy cấp" hiện tại, bất chấp những biện pháp trừng phạt được sửa đổi của Mỹ.
Iran tuyên bố có thể vượt qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 29/7 tuyên bố người dân Iran có thể vượt qua giai đoạn "nguy cấp" hiện tại, bất chấp những biện pháp trừng phạt được sửa đổi của Mỹ.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Ngoại trưởng Zarif cho biết, Washington đam mê các biện pháp trừng phạt, và một đánh giá về "lịch sử quan hệ đối ngoại của Mỹ cho thấy nước này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhất với đa số quốc gia."

Đề cập tới lời đe dọa của Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Iran, ông khẳng định Iran sẽ có thể cải thiện tình hình khi mà "cả thế giới ủng hộ chúng tôi và chúng tôi cần nắm lấy cơ hội này."

[Không "xuống nước" trước Mỹ, Iran hướng đến Nga hay Trung Quốc?]

Theo Ngoại trưởng Zarif, Tehran có thể biến sức ép trở thành động lực để gia tăng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng không phải dầu mỏ nhằm cho Mỹ thấy rằng Washington cần từ bỏ cách tiếp cận trừng phạt.

Mỹ sẽ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran lần lượt vào tháng Tám và tháng 11, động thái sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào ngày 8/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục