Iran tuyên bố không cần cắt đứt quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nêu rõ rằng Iran tin tưởng vào sức mạnh của chính nghĩa nên không trả đũa, cắt đứt hay thậm chí là hạ cấp quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia.
Iran tuyên bố không cần cắt đứt quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 11/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia.

Trong một bức thư, ông Zarif nêu rõ: "Cộng hòa Hồi giáo Iran, tin tưởng vào sức mạnh của chính nghĩa, sự phán quyết và người dân của mình, không trả đũa, cắt đứt hay thậm chí là hạ cấp quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia."

Hôm 4/1, Saudi Arabia đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau loạt vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tehran hôm 2/1 và lãnh sự quán tại thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran.

Nguyên nhân dẫn tới các vụ tấn công này là do chính quyền Riyadh đã hành quyết Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr cùng 46 người khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục