Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Israel

Theo hãng tin AP, ngày 29/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ không tham gia cuộc đàm phán hạt nhân với quốc gia thù địch Israel.
Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Israel ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin AP, ngày 29/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ không tham gia cuộc đàm phán hạt nhân với quốc gia thù địch Israel.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Zarif cho biết: "Chúng tôi sẽ không tham gia cuộc họp mà có sự tham gia của chính quyền chiếm đóng này".

Iran ám chỉ Israel là chính quyền chiếm đóng vì nước này kiểm soát các vùng lãnh thổ do Palestine tuyên bố chủ quyền.

Cùng ngày, phái viên của Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho biết việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hôm 24/11 vừa qua tại Geneva sẽ bắt đầu trước tháng 1/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục