Iran tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tên lửa

Ông Hamid Ba'eedinejad, nhà đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran, nói rằng chương trình tên lửa của Tehran phục vụ các lợi ích quốc gia của Iran và nước này sẽ không từ bỏ chương trình này.
Iran tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tên lửa ảnh 1Ông Hamid Ba'eedinejad. (Nguồn: theiranproject.com)

Ngày 13/7, ông Hamid Ba'eedinejad, nhà đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran, nói rằng chương trình tên lửa của Tehran phục vụ các lợi ích quốc gia của Iran và Iran sẽ không từ bỏ chương trình này.

Phát biểu sau những phản đối gần đây của một số nước Phương Tây đối với chương trình tên lửa của Iran, ông Ba'eedinejad cho biết chương trình này được xây dựng nhằm mục đích phòng thủ.

Ông Ba'eedinejad nêu rõ: "Chúng tôi không thể xác định các lợi ích quốc gia dựa trên quan điểm của các nước khác."

Theo ông, các nước phản đối chương trình tên lửa của Iran không nên trông đợi vào việc Tehran sẽ từ bỏ các lợi ích an ninh và phòng thủ của mình. Chương trình tên lửa của Iran không phải là mối đe dọa đối với khu vực và các nước khác.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 11/7 đã lên tiếng bác bỏ những quan ngại do một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu ra về các vụ thử tên lửa của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục