Iran tuyên bố tiếp tục ủng hộ Palestine và phong trào kháng chiến chống Israel

Iran tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo sẽ hỗ trợ Palestine thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho các chiến binh từ mặt trận kháng chiến và thực hiện các cuộc tấn công quân sự.

Người tị nạn Palestine trở về nhà tại miền Bắc Dải Gaza ngày 28/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tị nạn Palestine trở về nhà tại miền Bắc Dải Gaza ngày 28/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Palestine và phong trào kháng chiến chống Israel, bao gồm cả việc tiến hành các chiến dịch quân sự trực tiếp nhằm vào quốc gia Do Thái.

Hãng tin Fars ngày 26/3 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, ông Esmail Qaani, tuyên bố rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ hỗ trợ Palestine thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho các chiến binh từ mặt trận kháng chiến và thực hiện các cuộc tấn công quân sự.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Lực lượng Phòng vệ Israel đã nối lại các cuộc không kích vào Dải Gaza trong tuần trước. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã biện minh cho các cuộc không kích này bằng lý do Hamas từ chối chấp nhận kế hoạch của Mỹ về việc kéo dài lệnh ngừng bắn và tiếp tục thả con tin.

Năm 2024, Iran đã thực hiện hai đợt tấn công tên lửa vào Israel, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia. Đợt tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 14/4, nhằm đáp trả vụ Israel tấn công Tổng lãnh sự quán Iran tại Damascus.

Đợt tấn công thứ hai, quy mô lớn hơn, được thực hiện vào ngày 1/10, mà Iran cho là phản ứng đối với vụ ám sát Tổng Thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah và lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.