Iran ủng hộ Mỹ và Nga đề xuất mở hội nghị về Syria

Phó Tổng thống Iran Mohammadizadeh hoan nghênh đề xuất của Mỹ và Nga về một hội nghị quốc tế bàn về chấm dứt xung đột tại Syria.

Ngày 10/5, Phó Tổng thống Iran Mohammad-Javad Mohammadizadeh cho biết nước này hoan nghênh đề xuất của Mỹ và Nga về một hội nghị quốc tế bàn về chấm dứt xung đột tại Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ được tiến hành tại Geneva.

 

Ông Mohammadizadeh cho biết: "... Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ rất vui mừng và sẵn lòng hỗ trợ bất cứ điều gì trong khả năng, và chúng tôi hy vọng sẽ là một phần trong tiến trình khôi phục hòa bình và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Syria".

 

Cùng ngày, Đại tá Abdel Jabbar al-Okaidi, Chỉ huy lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Aleppo, cho biết Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã gặp một thủ lĩnh phe nổi dậy tại cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở Bab al-Salameh.

 

Theo ông Okaidi, hàng viện trợ thực phẩm và y tế đi cùng ông Ford đã được phân phát. Chỉ huy này nói rằng chuyến thăm của ông Ford có thể là dấu hiệu cho thấy "Mỹ bắt đầu hướng tới việc vũ trang cho phe nổi dậy Syria".

 

Trong diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn kênh tin tức NBC của Mỹ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này có thể sẽ ủng hộ Mỹ thiết lập vùng cấm bay ở Syria.

Ông Erdgoan dự kiến thăm Mỹ vào ngày 16/5 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục