Iran và IAEA tiến hành đàm phán mới về hạt nhân

IAEA và Iran bắt đầu đàm phán mới ở Austria trong nỗ lực nối lại hoạt động giám sát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Ngày 8/6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Vienna (Austria) trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận khung nhằm nối lại hoạt động giám sát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Đại diện IAEA tham gia đàm phán gồm Trưởng nhóm thanh sát Herman Nackaerts và Phó Tổng Giám đốc Rafael Grossi, trong khi đại diện của Iran là Đại sứ tại IAEA Ali Asghar Soltanieh.

IAEA mong muốn đạt được thỏa thuận với Iran về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở quân sự Parchin gần thủ đô Tehran và các địa điểm khác bị tình nghi liên quan đến cái gọi là "các khía cạnh quân sự tiềm tàng" trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Phía Iran tuyên bố sẽ hợp tác với IAEA để chứng minh rằng các cáo buộc trên là "bịa đặt".

Cả IAEA và Iran đều cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc đối thoại trước đó về vấn đề thanh sát hạt nhân, song vẫn còn tồn tại một số bất đồng. IAEA nghi ngờ Iran đang tiến hành các hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân tại Pachin nên hối thúc Tehran ký thoả thuận nhằm bảo đảm việc tiếp cận nhanh chóng và vô điều kiện các cơ sở, tài liệu cũng như những người liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Iran khẳng định rằng cơ sở Pachin không liên quan tới các hoạt động hạt nhân và không cho phép thanh sát.

Các nước phương Tây tỏ ra bi quan kết quả cuộc gặp lần này giữa Iran và IAEA vì cho rằng Tehran có thể không chấp thuận nhượng bộ trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa nước này và Nhóm P5 + 1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ diễn ra vào ngày 18 - 19/6 tới ở thủ đô Mátxcơva của Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục